Taberd.org Lasan Taberd
   

Các bản tin

 Các trang mới
 Bản tin tháng 10, 2012
 Bản tin tháng 5, 2011
 Bản tin tháng 12, 2010
 Bản tin tháng 6, 2010
 Bản tin tháng 4, 2010
 Bản tin tháng 2, 2010
Bản tin tháng 12, 2009
newsletters
Bản tin tháng 12 năm 2009
xmas2009

Kính chúc
các Sư Huynh, các Thầy Cô và các bạn
một mùa Giáng Sinh đầy ân phúc
và một năm mới nhiều may mắn.


Bản tin tháng 12 năm 2009

  1. Đánh giá và góp ý
  2. Các trang chi tiết cá nhân
  3. Danh sách các nhóm
  4. Taberd7123.net không còn hoạt động
  5. Tin buồn
  6. Các trang mới
  7. Vài con số


  1. Đánh giá và góp ý

    Sau hơn ba tháng hoạt động, Taberd.org với mục đích Nối lại tình bạn, đã là nhịp cầu nối để các bạn học cũ tìm lại nhau sau thời gian dài mất liên lạc. Taberd.org đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn khắp nơi. Chúng tôi mong các bạn tiếp tục tham gia và phổ biến đến các bạn cựu học sinh Taberd khác.
    Taberd.org được thực hiện bởi một nhóm cựu học sinh Lasan Taberd với ít kinh nghiệm trong việc thiết kế và bảo trì một web site nên trong thời gian hoạt động vừa qua đã không tránh khỏi các sai sót. Chúng tôi mong muốn tiếp thu sự đánh giá và phản hồi của các bạn về tất cả các mặt để chúng tôi có thể cải thiện cho Taberd.org ngày càng tốt hơn.
    Xin mời các bạn bỏ ra khoảng năm phút để đánh giá Taberd.org theo mẫu Đánh giá và Góp ý.
    Ngoài ra các bạn có thể dùng mẫu Góp ý để cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn về tất cả các mặt liên quan đến hoạt động của Taberd.org

  2. Các trang chi tiết cá nhân

    Chúng tôi xin giới thiệu các trang Chi tiết cá nhân. Tại đây, mỗi bạn sẽ có riêng một trang tự giới thiệu về mình. Nhóm điều hành sẽ trích những hình chụp của các bạn trong kỷ yếu, để các bạn có thể nhìn lại mình những ngày còn học tại trường. Ngoài ra các bạn có thể gởi cho chúng tôi các hình mới để cho biết thêm về cuộc sống của các bạn hiện nay.
    Mời các bạn xem một số trang chi tiết đã có và phần hướng dẩn để các bạn có thể tự tạo ra trang chi tiết cho mình. Với các trang Chi Tiết Cá Nhân nầy, chúng tôi hy vọng có thể nối kết thêm được với kỷ niệm với thực tại của mỗi chúng ta và để chia xẻ thông tin giữa các cựu học sinh với nhau.

  3. Danh sách các nhóm

    Với mục đích làm cầu nối liên lạc cho các bạn cựu học sinh, chúng tôi đã thu thập được danh sách một số bạn học cũ các nhóm. Mời các xem danh sách đã có tại Danh sách nhóm 64-76.
    Đây chỉ là bước khởi đầu, tất cả các cựu học sinh Taberd không phân biệt năm học đều có thể tạo thêm các danh sách riêng của bạn gồm các bạn đã liên lạc được. Với các danh sách này, các bạn có thể liên lạc với nhau dể dàng hơn nhất là cho các bạn vừa mới liên lạc được. Chúng tôi sẽ hướng dẩn các bạn tự cập nhật danh sách của mình. Các danh sách này sẽ được lưu trữ lâu dài để các bạn có thể truy xuất bất kỳ lúc nào.

  4. Taberd7123.net không còn hoạt động

    Taberd7123.net là một trong những web site hoạt động lâu nhất về trường của chúng ta. Web site này đã lưu lại rất nhiều sự kiện về sinh hoạt của các cựu học sinh Taberd sau năm 1975. Điều đáng tiếc là không biết vì lý do gì mà Taberd7123.net đã không còn hiện diện. Chúng tôi đã cố liên lạc với các anh điều hành của site này nhưng không có kết quả. Nếu các bạn có thông tin nào về các anh trong nhóm điều hành Taberd7123.net xin cho chúng tôi biết. Nếu có thể được chúng ta sẽ góp sức để làm sống lại web site này để làm cho sinh hoạt của các cựu học sinh Taberd phong phú hơn.

  5. Tin buồn

    GS Phạm Ngọc Quế, dạy môn Quốc Văn tại trường từ năm 1964 (?) đến năm 1976 đã từ trần vào ngày 16 tháng 11 năm 2009 tại Westminster, California, Hoa Kỳ sau một thời gian dài lâm bệnh. Xin các bạn cựu học sinh Taberd, nhất là các bạn là học sinh của Thầy hiệp ý cầu nguyện cho Thầy được an nghĩ đời đời.
    Trang Tưởng nhớ

  6. Các trang mới

    Trong thời gian qua Taberd.org đã có thêm các trang mới sau đây:

  7. Vài con số

    Dưới đây là vài số liệu về Taberd.org đến ngày 15 tháng 12 năm 2009:
    • Số trang hiện có: 2300
    • Số chương trình tương tác (interactive scripts): 6
    • Danh sách ban giảng huấn: 1088 (6 niên học)
    • Danh sách ban học sinh: 37254 (7 niên học)
    • 229 tin nhắn đến 2665 bạn
    • 52 trang chi tiết cá nhân
    • 5853 lần viếng từ 37 quốc gia
    • 99917 trang được truy cập
    • Số lần viếng chia theo quốc gia:
      United States2,363
      Vietnam1,016
      France769
      Canada665
      Australia441
      Germany170
      Belgium114
      Netherlands102
      Switzerland67
      United Kingdom43

Trở về đầu trang